Kết quả tìm kiếm cho "Quốc vương Qatar"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 220
Bất chấp biến động kinh tế, 25 gia đình giàu nhất hành tinh vừa túi thêm gần 360 tỷ USD trong năm qua. Từ đế chế bán lẻ Walmart đến các hoàng tộc dầu mỏ, đây là những dòng tiền đang chi phối toàn cầu.
Năm 2025, bóng đá thế giới chứng kiến không ít những bất ngờ, và cũng là năm định hình lại môn thể thao vua trên phạm vi toàn cầu.
Giao tranh đã bùng phát dữ dội ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trong ngày 5/12, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi.
Sáng 22/11, giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa, Chủ tịch G20 năm 2025 đã chủ trì lễ đón các Lãnh đạo Cấp cao/Trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025.
Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, trong khi 6 đội tuyển còn lại tham dự sẽ được gọi tên sau loạt trận play-off vào tháng 3/2026.
Ngày 5/11, Liên hợp quốc cho biết một vụ tấn công nhằm vào lễ tang đã xảy ra ở thành phố chiến lược El-Obeid thuộc khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, đã khiến 40 người thiệt mạng.
Theo Reuters ngày 26/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ quyết định lực lượng quốc tế nào được phép tham gia sứ mệnh đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các nước lớn như Mỹ, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo lãnh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, hướng tới hòa bình và ổn định khu vực.
Truyền thông Israel cho biết, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Israel trong đêm 10/10 theo giờ địa phương, như một phần của sứ mệnh giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Ngày 30/9, phong trào Hamas cho biết sẽ xem xét kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và thảo luận với các phe phái Palestine khác trước khi đưa ra phản hồi.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với 305 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 122 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 11/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét công nhận Nhà nước Palestine nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước.
Ngày 23/7, báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn các nguồn tin cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas đã gửi phản hồi sơ bộ và một phần tới các nhà trung gian về đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza cũng như trao đổi con tin với Israel.